Tin quốc tế ngày 28/5: Mỹ yêu cầu tạm dừng phỏng vấn thị thực mới đối với sinh viên quốc tế
Mỹ yêu cầu các đại sứ quán tạm dừng phỏng vấn thị thực mới đối với sinh viên quốc tế
Ngày 28/5, hãng tin AP (Mỹ) đưa tin: Ngày 27/5 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán nước này trên toàn thế giới tạm dừng lên lịch phỏng vấn thị thực mới đối với sinh viên quốc tế, nhằm chuẩn bị mở rộng việc sàng lọc hoạt động mạng xã hội của họ. Việc đình chỉ này là tạm thời và không áp dụng cho các đơn đã có lịch hẹn.
![]() |
| Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 21/5/2025. (Ảnh: AP) |
Một bức điện có chữ ký của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nêu rõ các lãnh sự quán "không nên thêm bất kỳ suất xét duyệt thị thực du học hoặc trao đổi nào" cho đến khi có hướng dẫn mới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce khẳng định Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ để thẩm định người xin thị thực.
Động thái này là phần tiếp theo trong loạt biện pháp siết chặt với sinh viên quốc tế dưới thời Tổng thống Trump, bao gồm việc thu hồi quyền tuyển sinh của Đại học Harvard và rút tư cách pháp lý của hàng nghìn sinh viên trong năm nay. Dù một số biện pháp đã bị tòa án liên bang chặn lại, chính quyền tiếp tục mở rộng căn cứ pháp lý để thu hồi thị thực trong tương lai.
Theo AP, việc tạm ngừng cấp thị thực có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nhập học kỳ hè, kỳ thu và gây thiệt hại ngân sách cho các trường vốn phụ thuộc vào sinh viên quốc tế đóng học phí đầy đủ.
Vua Charles III nhấn mạnh "quyền tự quyết" của Canada giữa áp lực từ Mỹ
Ngày 28/5, CNN (Mỹ) đưa tin: Ngày 27/5, phát biểu trước Quốc hội Canada trong chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày, Vua Charles III tái khẳng định chủ quyền và quyền tự quyết của Canada trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn sáp nhập nước này, biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
“Dân chủ, chủ nghĩa đa nguyên, pháp quyền, quyền tự quyết và tự do là những giá trị mà người dân Canada trân trọng và là những giá trị mà chính phủ quyết tâm bảo vệ”, nhà vua phát biểu.
![]() |
| Vua Charles III và Hoàng hậu trong chuyến thăm Canada. (Ảnh: Reuters) |
Vua Charles III cũng nêu rõ các bước cụ thể mà chính phủ Canada dự kiến thực hiện để củng cố chủ quyền, bao gồm: “tái thiết, tái vũ trang và tái đầu tư vào Lực lượng vũ trang Canada”, thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng thông qua sáng kiến ReArm Europe và tăng cường hiện diện tại miền Bắc - khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới.
Về quan hệ với Mỹ, nhà vua nhấn mạnh: “Thủ tướng Canada và Tổng thống Mỹ đã bắt đầu xác định một quan hệ kinh tế và an ninh mới, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”, đồng thời khẳng định chính phủ Canada “sẽ bảo vệ người dân và các quyền chủ quyền của họ, bất kể thách thức đến từ trong hay ngoài nước”.
Đây là lần đầu tiên sau gần 50 năm một vị quốc vương phát biểu tại Quốc hội Canada và là chuyến thăm đầu tiên của Vua Charles III tới quốc gia này kể từ khi lên ngôi năm 2022. Ông là nguyên thủ quốc gia của Canada và 13 quốc gia khác thuộc Khối Thịnh vượng chung.
Ngay sau bài phát biểu của Vua Charles III, Thủ tướng Canada Mark Carney - người thắng cử tháng 3 với lập trường cứng rắn - khẳng định trước truyền thông: Canada mạnh mẽ, tự do và sẽ không hợp tác nếu điều đó không rõ ràng là vì lợi ích của cả hai bên.
Tổng thống Trump cảnh báo Tổng thống Putin đang "đùa với lửa"
Ngày 28/5, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa” khi từ chối đàm phán ngừng bắn với Ukraine, trong bối cảnh quân đội Nga giành thêm nhiều thắng lợi tại đông bắc Ukraine.
Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: "Điều mà Vladimir Putin không nhận ra là nếu không có tôi, rất nhiều điều thực sự tồi tệ đã xảy ra ở Nga, và tôi muốn nói là thực sự tệ hại. Ông ta đang đùa với lửa".
Trước đó, ông Trump gọi ông Putin là "hoàn toàn điên rồ" sau một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào Ukraine - được đánh giá là một trong những đợt tấn công ác liệt nhất trong ba năm chiến sự. Đáp lại, quan chức an ninh hàng đầu Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội X rằng "Thế chiến thứ III" mới là điều "thực sự tồi tệ".
Dù Tổng thống Putin từng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với ông Trump và Ukraine để tiến tới một bản ghi nhớ hòa bình, nhưng Kyiv và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga trì hoãn tiến trình này. Điện Kremlin cho biết họ chưa xác định được khung thời gian cụ thể cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
Trong diễn biến trên chiến trường, quân đội Nga đã chiếm thêm bốn ngôi làng ở vùng Sumy, miền đông bắc Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một "vùng đệm" quân sự dọc biên giới Nga. Ukraine cho biết khu vực này hiện là một trong các hướng tấn công chính của Moscow, bên cạnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhzhia.
Trước đó, ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những cuộc tấn công của Moscow mang tính trả đũa, chính xác và chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự cũng như các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine.
Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa áp đặt thêm lệnh trừng phạt lớn nào với Nga, nhưng Nhà Trắng xác nhận một gói trừng phạt mới đã được chuẩn bị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Mỹ tăng viện trợ quân sự, cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho "một cuộc chiến tiếp theo".
Ukraine mở đợt tấn công drone quy mô lớn vào Nga
Ngày 28/5, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Trong đêm 27 rạng sáng 28/5, Nga đã phải đối phó với đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) quy mô lớn nhất từ Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ 21h đến nửa đêm (giờ Moscow), lực lượng phòng không đã phá hủy hoặc đánh chặn tổng cộng 112 drone Ukraine tại sáu khu vực, trong đó có 59 chiếc bị bắn hạ tại vùng biên giới Bryansk.
Tại Moscow, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết 12 drone đã bị đánh chặn khi đang hướng về thủ đô. Ông khẳng định lực lượng phòng không tiếp tục "đẩy lùi các cuộc tấn công", trong khi các đội cứu hộ đang kiểm tra các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.
Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết thiệt hại, cũng như không xác nhận drone đã tiếp cận được vùng ngoại ô Moscow. Tuy nhiên, thông tin từ cả hai phía cho thấy mức độ leo thang trong hoạt động tấn công tầm xa bằng drone và tên lửa.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Đọc nhiều
Gần 2.240 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền
Từ cuộc thi Hán ngữ tới 'nhịp cầu hữu nghị'
Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






