Tin quốc tế ngày 7/9: Israel yêu cầu người dân Gaza sơ tán, Vắc xin chống ung thư của Nga vượt qua thử nghiệm tiền lâm sàng
Israel yêu cầu người dân Gaza sơ tán
Theo Hãng tin Reuters, ngày 6/9, quân đội Israel (IDF) thông báo yêu cầu người Palestine tại thành phố Gaza sơ tán về phía nam, bất chấp việc nhiều người từng di tản trước đó và chỉ mới quay trở lại nơi ở.
Người phát ngôn IDF Avichay Adraee đăng tải trên mạng xã hội X, khuyến nghị người dân rời thành phố Gaza và di chuyển đến một khu vực ven biển được chỉ định tại Khan Younis, miền nam Dải Gaza. Ông gọi đây là "vùng nhân đạo", nơi người sơ tán sẽ được cung cấp thực phẩm, chăm sóc y tế và chỗ trú ẩn.
![]() |
| Người dân thành phố Gaza một lần phải di tản khỏi khu vực sinh sống ngày 5/9. (Ảnh: AFP) |
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh IDF gia tăng tấn công vào các khu vực ngoại ô thành phố Gaza trong nhiều tuần qua, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh quân đội chiếm giữ địa bàn này. Ông Netanyahu tuyên bố thành phố Gaza là "thành trì của Hamas" và việc kiểm soát nơi đây là điều kiện tiên quyết để đánh bại lực lượng vũ trang Palestine.
Trước đó, ngày 4/9, IDF khẳng định đã kiểm soát gần một nửa thành phố Gaza và khoảng 75% diện tích toàn Dải Gaza. Trước chiến sự, thành phố Gaza là nơi sinh sống của khoảng 1 triệu người, tương đương gần một nửa dân số Dải Gaza và hiện đang là điểm nóng ác liệt nhất của cuộc xung đột.
Tuy nhiên, nhiều cư dân cho biết họ sẽ không rời đi thêm một lần nữa. Trong giai đoạn đầu chiến sự, người dân thành phố Gaza từng phải sơ tán ồ ạt, nhưng sau đó quay trở lại khi tình hình lắng xuống. Thông báo mới từ IDF đang đẩy không ít người vào cảnh liên tục mất nơi cư trú, gây thêm áp lực nhân đạo lên cộng đồng vốn đã kiệt quệ sau nhiều tháng xung đột.
Vắc xin chống ung thư của Nga vượt qua thử nghiệm tiền lâm sàng
Theo Hãng tin Tass ngày 6/9, Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) cho biết vắc xin chống ung thư đầu tiên của nước này đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng, chứng minh tính an toàn và hiệu quả cao.
Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 10 ở Vladivostok, bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu FMBA thông báo đơn vị đã gửi hồ sơ xin Bộ Y tế Nga cấp phép sử dụng lâm sàng từ cuối mùa hè vừa qua và hiện đang chờ phê duyệt chính thức.
“Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nhiều năm, trong đó ba năm gần đây tập trung vào thử nghiệm tiền lâm sàng bắt buộc. Kết quả cho thấy vắc xin an toàn và có khả năng làm giảm kích thước, đồng thời làm chậm sự phát triển khối u từ 60-80% tùy từng trường hợp. Tỉ lệ sống sót của bệnh nhân cũng được cải thiện rõ rệt”, bà Skvortsova cho biết.
Theo kế hoạch, vắc xin trước tiên sẽ được sử dụng trong điều trị ung thư đại trực tràng. Song song, FMBA cũng đang phát triển thêm các loại vắc xin nhắm vào u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma) - một trong những khối u ác tính nhất và các loại u hắc tố đặc biệt.
![]() |
| Tháng 2/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng các nhà khoa học Nga đã tiến gần đến việc tạo ra vắc xin chống ung thư và có thể sớm cung cấp cho bệnh nhân. (Ảnh: NTR TRUST) |
Trang web của Trung tâm Nghiên cứu Y học quốc gia về X-quang (NMRRC) thuộc Bộ Y tế Nga cho biết hiện các nhà khoa học đang tập trung vào hai hướng nghiên cứu chủ chốt:
Vắc xin EnteroMix: Dựa trên sự kết hợp của bốn loại vi rút không gây bệnh, có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư và kích hoạt hệ miễn dịch chống lại khối u. Nghiên cứu này được thực hiện cùng Viện Y sinh Engelhardt thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga.
Vắc xin mRNA cá nhân hóa: Phát triển với sự hợp tác của Viện Gamaleya, loại vắc xin này được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân sau khi phân tích đặc điểm khối u, nhằm “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ác tính.
“Chúng tôi tin tưởng rằng các loại vắc xin này sẽ mở ra chân trời mới trong cuộc chiến chống ung thư và cứu sống hàng ngàn người”, NMRRC nhấn mạnh, đồng thời gọi đây là thành quả từ những nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhà khoa học Nga.
Mỹ bắt giữ gần 500 lao động nhập cư trái phép
Theo Đài CNN ngày 6/9, một cuộc đột kích quy mô lớn của Cơ quan An ninh nội địa Mỹ (ICE) tại Nhà máy Hyundai Metaplant ở thị trấn Ellabell (bang Georgia), đã bắt giữ 475 người nghi là lao động nhập cư bất hợp pháp. Đây được xem là chiến dịch truy quét nhập cư lớn nhất từ trước đến nay của chính quyền Mỹ tại một địa điểm duy nhất.
Nhà máy Hyundai Metaplant gồm cơ sở sản xuất xe điện Hyundai và nhà máy pin liên doanh giữa Hyundai và LG trải rộng trên diện tích khoảng 2.900 mẫu Anh (12 km²). Ông Steven Schrank, đặc vụ ICE phụ trách điều tra cho biết, đa số người bị bắt là công dân Hàn Quốc, trong đó khoảng 300 người được xác nhận bởi nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc.
Những người này bị nghi sống và làm việc trái phép tại Mỹ, bao gồm người nhập cảnh bất hợp pháp, người có visa nhưng không được phép lao động, hoặc quá hạn visa. Trong quá trình đột kích, một số đối tượng đã tìm cách chạy trốn xuống hồ chứa nước thải trong khuôn viên nhà máy, buộc lực lượng đặc vụ phải dùng thuyền đưa lên bờ.
![]() |
| Hình ảnh tại hiện trường vụ bắt giữ. (Ảnh: ATF) |
Ông Schrank nhấn mạnh kết quả trên đến từ cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều tháng, trong đó ICE phối hợp với cảnh sát bang Georgia, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA) và các cơ quan liên bang khác.
Người phát ngôn Hyundai khẳng định không ai trong số những người bị bắt là nhân viên trực tiếp của công ty. “Chúng tôi đang theo sát tình hình, ưu tiên an toàn cho toàn bộ nhân viên và bảo đảm tuân thủ luật pháp”, đại diện Hyundai cho biết. Phía LG cũng tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, đồng thời tập trung bảo đảm quyền lợi cho nhân viên và đối tác.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhận định: “Tôi cho rằng họ là những người nhập cư bất hợp pháp và ICE chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.”
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc nhiều công dân Hàn Quốc bị bắt giữ, đồng thời nhấn mạnh quyền lợi hợp pháp của họ cần được bảo vệ. Những người bị bắt hiện đã được chuyển giao cho ICE để xem xét khả năng trục xuất.
Thống đốc bang Georgia Brian Kemp, người từng quảng bá Hyundai Metaplant là dự án tạo ra khoảng 8.500 việc làm cho địa phương khẳng định văn phòng bang sẽ phối hợp chặt chẽ với ICE để thực thi nghiêm các quy định về nhập cư.
Theo Hãng tin Reuters, vụ việc có thể gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước, Hàn Quốc cam kết đầu tư 150 tỉ USD vào Mỹ, trong đó riêng Hyundai Motor đóng góp 26 tỉ USD.
| 17.000 trẻ em Ukraine khai giảng năm học mới dưới lòng đất; Ông Trump dọa gửi binh lính quét sạch tội phạm tại Chicago; Cuộc đua cạnh tranh ghế Thủ tướng Thái Lan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 3/9. |
| Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan; Tổng thống Zelensky kêu gọi Slovakia ngừng nhập dầu Nga... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 06/9. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Tin quốc tế ngày 1/7: Iran sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với Mỹ, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất tại Venezuela
Tin quốc tế ngày 27/6: Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất, Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala
Các tin bài khác
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







