Trang bị kỹ năng phòng tránh tin giả cho cộng đồng dân tộc thiểu số
Những năm gần đây, cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh hơn, đa dạng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, tin giả, tin sai sự thật cũng dễ dàng len lỏi vào cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và niềm tin của người dân.
Thực tế tại nhiều địa phương vùng cao cho thấy, không ít người dân từng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến giá cả nông sản, chính sách hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh hay các nội dung mang tính kích động. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trật tự xã hội.
![]() |
| Xã thường xuyên chỉ đạo các phòng ban, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân các chiêu trò lửa đảo qua mang cho đồng bào dân tộc thông qua các mang xã hội. |
Trước tình hình đó, việc nâng cao kỹ năng nhận biết và phòng tránh tin giả cho đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là một nội dung quan trọng trong Dự án 6 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Thiếu tá Thào A Minh, trưởng công xã Mường Toong cho biết: Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn bản, các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, lồng ghép phổ biến quy định pháp luật về an ninh mạng và tác hại của tin giả. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người dân cách nhận biết thông tin sai sự thật, không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là trên mạng xã hội.
“Bên cạnh đó, Công an xã tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tung tin giả, tin xấu độc, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giữ vững an ninh trật tự và ổn định đời sống xã hội trên địa bàn”. Ông Thào A Minh nhấn mạnh.
![]() |
| Lực lượng công an xã còn xuống tận các thôn bản tuyên truyền cho người dân về những tin giả, tin độc trên mang xã hội.( Ảnh: Duy Linh) |
Theo ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Mường Toong, trang bị kỹ năng “lọc thông tin” cho người dân là nhiệm vụ lâu dài.
“Khi người dân biết phân biệt đúng – sai, họ sẽ không bị dẫn dắt bởi tin giả, từ đó yên tâm lao động, sản xuất và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước,” ông Tứ cho biết.
Để phòng tránh tin giả, các tổ truyền thông cộng đồng và hệ thống truyền thanh cơ sở đã tập trung tuyên truyền những kỹ năng cơ bản như: chỉ tin thông tin từ nguồn chính thống; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; so sánh, đối chiếu nhiều nguồn; hỏi cán bộ thôn, xã khi có nghi ngờ. Những nội dung này được truyền tải bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.
Chị Mùa Thị Dí, người dân tộc Mông ở bản Nậm Mỳ 2, chia sẻ: “Trước đây thấy ai gửi gì trên mạng là mình tin. Nay được tuyên truyền, mình biết xem kỹ hơn, hỏi lại cán bộ xã nên không còn bị nhầm lẫn như trước.”
![]() |
| Đội ngũ Tổ truyền thông cơ sở và các già làng, trưởng dòng họ cũng tham gia vào việc tuyên truyền cho người dân phòng tránh những tin giả và tin độc hại. (Ảnh: Duy Linh) |
Không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, truyền thông cơ sở còn giúp người dân hiểu rõ tác hại của tin giả đối với kinh tế gia đình và cộng đồng. Việc tin theo những thông tin sai lệch về giá cả, giống cây trồng, vật nuôi có thể dẫn đến đầu tư sai hướng, thua lỗ, thậm chí tái nghèo.
Ông Thào A Dế, Bí thư Đảng ủy xã Mường Toong, nhấn mạnh:“Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn là bảo vệ người dân trước những thông tin sai lệch. Khi người dân có kỹ năng nhận biết tin giả, họ sẽ chủ động hơn trong cuộc sống và sản xuất.”
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng tiếp cận thông tin an toàn cho đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu tất yếu. Thông qua Dự án 6, các địa phương đang từng bước xây dựng “lá chắn thông tin” ngay từ cơ sở, giúp người dân tiếp cận thông tin đúng, đủ và kịp thời.
![]() |
| Ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã, cũng thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho nhân dân cách nhận biết và phóng tránh những tin giả. (Ảnh: Duy Linh) |
Thực tiễn cho thấy, kỹ năng nhận biết và phòng tránh tin giả chính là một phần quan trọng của quá trình giảm nghèo về thông tin. Khi cộng đồng được trang bị kiến thức, niềm tin và kỹ năng, mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ được thực hiện một cách an toàn, hiệu quả và lâu dài./.
| Thông qua hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, nhiều chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững đã được truyền tải kịp thời, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân xã Mường Toong (Điện Biên). |
| Từ việc chủ động tiếp cận và cập nhật thông tin thị trường thông qua các kênh truyền thông cơ sở, gia đình anh Thào A Của, bản Mường Toong 3 (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) đã từng bước phát triển chăn nuôi quy mô lớn, vươn lên thoát nghèo bền vững. |
Tin bài liên quan
Đột phá thể chế, chuyển đổi số lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo
Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Giảm nghèo về thông tin – nền tảng thoát nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội








