Việt kiều mong muốn doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh chuyển đổi số, hiểu luật pháp quốc tế
| Tối 26/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp gỡ Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế-văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp các quốc gia, vùng lãnh thổ tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, |
| Dự chương trình Xuân Quê hương 2022, kiều bào bày tỏ nguyện vọng tiếp tục đóng góp cho đất nước, đồng thời kỳ vọng kinh tế Việt Nam sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong năm 2022. |
Phát biểu tại buổi tọa đàm, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời chúc mừng đầu Xuân Nhâm Dần đến các kiều bào, cảm ơn kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài đã dành nhiều tâm trí, tài lực cho thành phố trong giai đoạn trước, trong và sau đại dịch COVID-19.
![]() |
| Quang cảnh buổi toạ đàm. |
Chia sẻ định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố trong năm 2022, ông Võ Văn Hoan khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) luôn xác định kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực quan trọng giúp thành phố hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo. TP. HCM trân trọng và mong muốn kiều bào tư vấn, góp ý kiến giúp TP trong các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống và giải quyết hậu quả do dịch COVID-19; các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị, mô hình đô thị mới; các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh…
Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của bà con kiều bào đối với sự phát triển đất nước và TP. HCM nói riêng, đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua. Với tinh thần dân tộc, luôn hướng về cội nguồn, kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực, kịp thời hỗ trợ trang thiết bị y tế, tài chính, kinh nghiệm phòng, chống dịch giúp đất nước và TP.HCM kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của đại diện kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài đưa ra tại tọa đàm và cho rằng những đóng góp đó không chỉ có giá trị với riêng TP.HCM mà còn có thể áp dụng với nhiều địa phương khác trên cả nước. Đồng thời bày tỏ tin tưởng TP. HCM sẽ tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò là cầu nối huy động nguồn lực của kiều bào cho sự phát triển, giúp TP. HCM đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.
![]() |
| Kiều bào chụp ảnh bên mô hình Cột mốc chủ quyền biển đảo tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. |
Đại diện kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài đã chia sẻ những kinh nghiệm, hiến kế cùng những giải pháp thúc đẩy sự ổn định, phát triển kinh tế TP. HCM trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Trong đó tập trung vào những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; công tác quy hoạch, xây dựng các mô hình phát triển y tế bền vững sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh; các giải pháp thu hút, sử dụng nguồn lực từ kiều bào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của TP. HCM…
Giáo sư Đặng Lương Mô, kiều bào Nhật đề xuất tập trung mọi nỗ lực chuyển đổi số bằng việc tập hợp mọi thành phần có liên quan vào một tổ chức thống nhất, chuyên trách chuyển đổi số, xây dựng xã hội số. Đặc biệt, cần xây dựng nên một nền công nghiệp vi mạch nội địa để đáp ứng mọi nhu cầu chuyển đổi số.
Ông Steve Bùi – kiều bào Nhật, Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn và Đầu tư tài chính Delta E&C chia sẻ, đối với việc xuất khẩu hàng Việt Nam ra thế giới, hiện các doanh nghiệp chủ yếu làm theo phong trào, trong khi còn phải tìm hiểu luật pháp quốc tế, quy định của nước sở tại. Ông đề xuất Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM nên thành lập một phòng, tổ tư vấn cho các doanh nghiệp muốn xuất khẩu đi nước ngoài. “Việc này rất hữu ích cho doanh nghiệp và chúng tôi sẵn sàng tham gia”, ông Steve Bùi nói.
Ông Lê Bá Linh, Phó Ban liên lạc kiều bào Lào - Thái Lan, Chủ tịch HĐQT Pacific Foods với kinh nghiệm hơn 10 năm đưa sản phẩm truyền thống của Việt Nam ra thị trường thế giới cho biết sẵn sàng chia sẻ với các doanh nghiệp khác về thủ tục hành chính, hỗ trợ đưa sản phẩm ra nước ngoài.
| Ngày 14/12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) sẽ tổ chức Hội nghị gặp gỡ để kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị nhằm tham vấn ý kiến đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài cho quá trình phát triển của thành phố, trong đó có việc khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19. |
| GS.TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) cho rằng, TP.HCM cần hình thành và thúc đẩy khu kinh tế cộng hưởng với 6 tỉnh phụ cận. |
Tin bài liên quan
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Các tin bài khác
Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn kết thế hệ trẻ
Đẩy mạnh thu hút và mở rộng mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ tại Thuỵ Điển
Sôi động giải bóng đá kết nối cộng đồng người Việt tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)
Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phát huy vai trò nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






