Viktor Petrov: Người bạn Xô Viết và phong trào đoàn kết chưa từng có với Việt Nam
Ngọn lửa đoàn kết từ Moscow
Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Việt Nam, ông Viktor Alekseevich Petrov không giấu được niềm tự hào khi nhớ về những ngày tháng toàn Liên Xô hướng về Việt Nam. Ông nói: "Mỗi người dân Liên Xô, trước tiên là các đảng viên Cộng sản, mỗi sáng thức dậy phải nghĩ họ cần làm gì cho Việt Nam và làm gì hơn nữa để ủng hộ Việt Nam", ông trích lại một khẩu hiệu được Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam tuyên truyền thời ấy.
![]() |
| Ông Viktor Alekseevich Petrov trong lần đến Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. (Ảnh: Thu Hà) |
Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam ra đời từ năm 1965. Ý tưởng thành lập Ủy ban là sáng kiến của các nhà hoạt động xã hội, nghệ sĩ, họa sĩ… nổi tiếng của Liên Xô và được Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ủng hộ vì sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ tăng cường đánh phá Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiệm vụ chính của Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam là hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Từ khi ra đời, Ủy ban nhanh chóng trở thành trung tâm vận động quần chúng to lớn. Công nhân ở hầu hết các xí nghiệp, có nơi lên tới hàng trăm nghìn lao động, đều tự nguyện đóng góp một ngày lương cho Quỹ Ủng hộ Việt Nam. Ngay cả báo "Sự thật Tiền phong", tờ báo thiếu nhi của Liên Xô, mỗi ngày phát hành tới 20 triệu bản, cũng liên tục kêu gọi các em nhỏ quyên góp cho bạn bè Việt Nam.
Ông Petrov kể: Nhờ những khoản tiền và vật chất ủng hộ Việt Nam to lớn như vậy, Quỹ Hòa bình Xô Viết có lúc đã tài trợ đón đến 50 đoàn Việt Nam mỗi tháng, ban đầu có thể đến Liên Xô, sau đó đến châu Âu và các nước khác trên thế giới để bày tỏ, quảng bá quan điểm của Việt Nam. Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam của ông cũng đã hậu thuẫn cho những phong trào quần chúng rộng lớn ủng hộ Việt Nam trên thế giới như phong trào ủng hộ Việt Nam tại Pháp, mà kết quả là việc hình thành Hội nghị Versailles ủng hộ Việt Nam; phong trào tại Thụy Điển dưới sự lãnh đạo của luật sư, nghị sĩ Hans Göran Franck, thành lập tòa án để thảo luận về tội ác của Mỹ tại Việt Nam. Ông Petrov cho biết Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam còn mời các binh sĩ Mỹ đào ngũ ở Việt Nam đến Moscow để thảo luận về tội ác của chủ nghĩa đế quốc Mỹ tại Việt Nam và sau đó là tại các quốc gia châu Âu.
"Tôi đã tham gia nhiều phong trào ủng hộ quốc tế, nhưng quy mô dành cho Việt Nam thì chưa từng có, đó là một phong trào hết sức lớn lao và lan rộng trên toàn thế giới", ông nói.
Lý giải điều này, ông Petrov cho rằng, vào thời điểm đó nhân dân Liên Xô là những người vừa chịu nhiều tổn thất và mất mát to lớn nhất trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cho nên họ hiểu rõ những khó khăn và hy sinh khi cuộc chiến diễn ra ở Việt Nam. Họ cảm nhận bằng cả trái tim mình mục tiêu đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của Mỹ. "Đây là nguồn sức mạnh tinh thần, đạo đức và chính trị to lớn của nhân dân Liên Xô liên quan đến các sự kiện ở Việt Nam", ông Petrov cho biết.
Dấu ấn sâu sắc
Trong ký ức ông Petrov, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, là dấu ấn sâu sắc nhất.
![]() |
| Ông Viktor Alekseevich Petrov (thứ năm từ trái sang) được trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" - phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tháng 1/2023. (Ảnh: Thu Hà) |
Tốt nghiệp tiếng Pháp tại Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ quốc gia Moscow thời Liên Xô (nay là Trường Đại học Tổng hợp ngôn ngữ quốc gia Moscow - MGLU), từ năm 1973, Petrov được giao nhiệm vụ tháp tùng bà Nguyễn Thị Bình trong nhiều chuyến công tác tại Moscow. Bà thường gọi ông bằng cái tên thân mật “Viktor”. Ông Petrov đã cùng bà đến gặp các lãnh đạo Liên Xô, tham dự các buổi phát biểu tại Đại học Tổng hợp Moscow, doanh trại Sư đoàn xe tăng Taman hay Trường Quân sự Kremlin danh tiếng.
Hồi tưởng về những ngày ấy, ông chia sẻ: “Mọi người rất ấn tượng với trí óc, sự thông minh và hiểu biết trong công việc của bà ấy (...) Bà là một người phụ nữ vĩ đại, và trong tôi vẫn lưu giữ những cảm nghĩ tốt đẹp nhất về bà". Không chỉ ngưỡng mộ trí tuệ, sự khéo léo và bản lĩnh của một nhà ngoại giao, ông còn thấy ở bà "sự kết hợp đáng ngạc nhiên giữa nữ tính với khí chất chiến đấu của người lính".
Ông Petrov cũng bày tỏ niềm vinh dự khi có dịp gặp gỡ hai trong số những người phụ nữ vĩ đại nhất của Việt Nam. Ngoài bà Nguyễn Thị Bình, ông còn từng làm việc với nữ tướng Nguyễn Thị Định trong một lần bà sang thăm Liên Xô. "Tôi có cảm giác ấm áp, quý trọng đặc biệt đối với những người phụ nữ vĩ đại của Việt Nam", ông bày tỏ.
Việt Nam đã có những thay đổi diệu kỳTrao đổi với tạp chí Thời Đại khi đến Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ông Petrov nhận xét, Việt Nam đã có những thay đổi diệu kỳ. "Nếu ở Việt Nam vào thời điểm ký kết Hiệp định Paris và trải nghiệm cuộc sống hiện nay, các bạn sẽ thấy được sự thay đổi ở đất nước các bạn diệu kỳ như thế nào. Tôi đã nhiều lần đến Việt Nam. Một lần khi chiến tranh còn đang khốc liệt, một lần dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris và lần này nhân kỷ niệm 50 năm. Mỗi lần quay trở lại tôi đều ngạc nhiên trước những đổi thay nhanh chóng của đất nước các bạn. Từ những thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường như những thành phố hiện đại, những tòa cao ốc chọc trời đã thay thế cho hình ảnh những ngôi nhà, làng mạc, phố xá đổ nát, hoang tàn trong chiến tranh trước đây đến những thay đổi có tính chất căn cơ, bền vững hơn. Đất nước các bạn ngày càng phát triển giàu đẹp với những thành tựu ấn tượng về kinh tế, xã hội. Cuộc sống người dân được cải thiện, ấm no, tự do, hạnh phúc. Chúng tôi trân trọng những tình cảm Việt Nam dành cho Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Chúng tôi cũng hãnh diện và tự hào vì luôn kề vai sát cánh với vận mệnh của Việt Nam. Một tình bạn đặc biệt, gắn bó thủy chung sâu sắc giữa nhân dân hai nước từ trong quá khứ đến hiện tại và sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn". |
Tin cùng chủ đề: 80 năm hành trình cùng Việt Nam
Tin bài liên quan
Kadrinka Kadrinova - Nhà báo Bulgaria và hai thập kỷ viết về "phép màu Việt Nam"
Thomas Eugene Wilber: Hành trình hàn gắn quan hệ Việt - Mỹ từ kỷ vật của cha
Botz László - Sĩ quan Hungary và sứ mệnh quốc tế tại Việt Nam
Các tin bài khác
Đại sứ Nga tại Việt Nam nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
"Việt Nam là mối tình đầu của tôi"
Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới
Đọc nhiều
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới
Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” cho ông Phan Anh Sơn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Á - Âu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






