Trang chủ Việt Nam hôm nay
09:48 | 29/08/2025 GMT+7

Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Khi quyết tâm chính trị trở thành sức mạnh đồng lòng

aa
Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42 của Trung ương. Quá trình triển khai ở địa phương, các bộ, ngành đã để lại những bài học về cách làm, về cách tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận xã hội.
Thêm nguồn lực, thêm địa phương ‘về đích’ trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Hội từ thiện thành phố Hồ Chí Minh - Gia Lai chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cách làm sáng tạo từ địa phương

Xuất phát là địa phương miền núi khu vực phía Bắc còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao so với cả nước, vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai và Yên Bái (bây giờ là tỉnh Lào Cai mới) đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Giai đoạn 2021-2025, 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã hỗ trợ làm gần 25.000 căn nhà cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thiệt hại do bão lũ. Tỉnh Lào Cai thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do phải khắc phục thiệt hại do thiên tai. Song với quyết tâm cao đến ngày 15/6/2025, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 100% căn nhà theo Đề án, sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu kế hoạch và là một trong những địa phương trong cả nước sớm hoàn thành mục tiêu Đề án. Tổng kinh phí huy động thực hiện Đề án gần 710 tỷ đồng, ngoài ra còn huy động được nguồn lực đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư hỗ trợ làm nhà (hỗ trợ bằng tiền, ngày công, nguyên vật liệu...) với tổng giá trị quy đổi ước đạt trên 740 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, thành công này đến từ quyết tâm chính trị và sự sáng tạo trong triển khai. Công an được giao nhiệm vụ thống kê, nhờ vậy số liệu chính xác, minh bạch; các cấp ủy đồng bộ chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Nguồn lực huy động đa dạng. Ngoài ngân sách Nhà nước, còn có sự đóng góp của doanh nghiệp, xã hội và nhân dân. Chính sách hỗ trợ cũng phù hợp thực tiễn. Trước những khó khăn về tiến độ và nguồn vốn, Chính phủ đã bổ sung các chính sách thiết thực. Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ vay 50 triệu đồng/hộ, không tính lãi trong 5 năm để xây nhà.

Bà Vũ Thị Bích An, ở thôn Cửa Cải, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai trong ngôi nhà mới. Ảnh: VOV.VN
Bà Vũ Thị Bích An, ở thôn Cửa Cải, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai trong ngôi nhà mới. Ảnh: VOV.VN

Nếu Lào Cai cho thấy ý chí vượt khó, thì Gia Lai và Bình Định lại minh chứng cho cách làm bài bản, đi trước một bước.

Tỉnh Gia Lai được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), Trước khi Chính phủ ban hành Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 6/10/2024 về đẩy mạnh hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tỉnh Bình Định (cũ) đã chủ động đi trước một bước, ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 5/8/2024, cùng một loạt quyết định, kế hoạch tiếp nối. Cách làm "chủ động - đồng bộ - đi trước" đã tạo nền tảng vững chắc để chương trình bứt phá ngay từ những ngày đầu.

Ngay sau chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn cụ thể, yêu cầu "sâu sát, rõ người, rõ việc" gắn với trách nhiệm cá nhân.

Kết quả, giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 9.888 hộ. Riêng 136 ngày cao điểm (1/1-16/5/2025), Bình Định hoàn thành 4.411 hộ về đích sớm 7 tháng so với yêu cầu chung.

Ở tỉnh Gia Lai (cũ), nhu cầu hỗ trợ là 8.109 căn. Sau sáp nhập, tỉnh còn hơn 400 căn phải tiếp tục hoàn thành. Chỉ trong 25 ngày đêm, với sự vào cuộc tổng lực của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và nhân dân, tỉnh Gia Lai mới đã hoàn thành vượt tiến độ cam kết. Đến ngày 25/7/2025, tỉnh Gia Lai mới hoàn thành toàn bộ 12.520 căn, đạt 100%. Ngày 30/7/2025, tỉnh công bố hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, dột nát, hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn - sớm hơn thời hạn chung một tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng khẳng định làm nên thành công của chương trình chính là phương pháp tổ chức thực hiện: Ban Chỉ đạo cấp xã siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Công tác quản trị minh bạch, ứng dụng phần mềm trực tuyến theo dõi tiến độ, bảo đảm công khai, không bỏ sót đối tượng. Nguồn lực được huy động đa dạng, hệ thống chính trị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân cùng chung sức. Sự lãnh đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, đồng thuận xã hội tạo nên hiệu quả bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu an sinh, lan tỏa niềm tin và trách nhiệm cộng đồng.

Ở Cần Thơ, công tác hỗ trợ nhà ở được xác định là vừa nhiệm vụ chính trị, vừa là đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: “Không để ai bị bỏ lại phía sau - đó không chỉ là phương châm hành động, mà còn là lời hứa với nhân dân.”

Để triển khai nhiệm vụ, Thành uỷ Cần Thơ đã thành lập và chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo các cấp do đồng chí Bí thư cấp uỷ làm trưởng ban; khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát kỹ lưỡng, công khai minh bạch các đối tượng hỗ trợ theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Kết quả xóa nhà tạm ở Cần Thơ đạt được thật ấn tượng: Hơn 11.400 căn nhà được xây dựng và sửa chữa với tổng kinh phí trên 651 tỷ đồng và huy động trên 58.000 ngày công lao động.

Lực lượng vũ trang biến khẩu hiệu thành hành động

Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” không thể không nhắc đến vai trò của quân đội và công an - những lực lượng đã biến khẩu hiệu thành hành động.

Trong 2 năm từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2025, quân đội đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa hơn 35.000 căn nhà. Thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ, quân đội đã huy động trên 2.000 tỷ đồng, cùng với 150.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 63.000 lượt phương tiện tham gia giúp đỡ xây dựng cho nhân dân.

Các đơn vị của quân đội như Viettel, MB Bank, Tân Cảng Sài Gòn đóng vai trò nòng cốt, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và lòng nhân ái.

Chiến sĩ Biên phòng Cao Bằng cùng người dân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: VOV.VN
Chiến sĩ Biên phòng Cao Bằng cùng người dân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: VOV.VN

Quân đội coi việc xây dựng mỗi ngôi nhà là “một ấm tình thương, biểu tượng cho tình đoàn kết quân dân”.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chương trình không chỉ dựng lên những mái nhà mới mà còn dựng lên niềm tin, thắp sáng hy vọng. Đây là nhân tố củng cố thế trận lòng dân.

Vì thế, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm củng cố thế trận lòng dân - nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Song song đó, Bộ Công an cũng đóng vai trò tiên phong. Từ năm 2019 đến nay, toàn lực lượng đã hỗ trợ xây dựng trên 30.100 căn nhà, trường học, bệnh viện với tổng kinh phí hơn 1.600 tỷ đồng. Riêng trong phong trào thi đua năm 2025, Bộ Công an đã hoàn thành vượt mức phong trào thi đua với tổng kinh phí trên 748 tỷ đồng, trong đó có 362 tỷ, tương đương gần 12.000 căn nhà, được huy động từ cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Chúng tôi đã vận động cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ cho 2 tỉnh Cao Bằng và Lai Châu và vừa bổ sung cho tỉnh Cao Bằng 13 tỷ đồng nữa. Ngoài ra, Bộ Công an hỗ trợ thêm 6 địa phương hoàn thành xây dựng gần 6.000 căn nhà với tổng kinh phí hơn 373 tỷ đồng. Lực lượng Công an còn hỗ trợ hàng nghìn tấn nguyên vật liệu xây dựng cùng nhiều xe, thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho người dân; trên 27.000 lượt cán bộ chiến sĩ tình nguyện tích cực tham gia với hơn 5.000 ngày công, lan tỏa mô hình ba bám, bốn cùng với nhân dân”.

“Mọi ý chí và hành động của lực lượng Công an nhân dân đều chỉ có mục tiêu là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên của nhân dân.” Phong trào không chỉ xây nhà mà còn lan tỏa tinh thần “ba bám, bốn cùng”, kết nối lòng dân, tạo điểm tựa vững chắc cho quốc phòng - an ninh”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Những kết quả ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho sự gắn bó máu thịt giữa quân đội, công an với nhân dân, khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Theo VOV.VN
https://vov.vn/xa-hoi/xoa-nha-tam-nha-dot-nat-khi-quyet-tam-chinh-tri-tro-thanh-suc-manh-dong-long-post1225735.vov

Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát dự kiến Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát dự kiến "cán đích" trước thời hạn
Tất cả các địa phương đã rà soát, xác định tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đầu tháng 7, cả nước đã hỗ trợ được trên 262.000 căn nhà và các địa phương còn lại phấn đấu hoàn thành trong tháng 8.
Cà Mau công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát Cà Mau công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ngày 23/7, Ban chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập) năm 2025.
Theo VOV.VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lâm Đồng hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát

Lâm Đồng hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát

Ngày 19/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” giai đoạn 2024 - 2025. Theo thông tin tại hội nghị, Lâm Đồng đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa 5.691 căn nhà tạm, dột nát, xây mới 4.328 căn, sửa chữa 1.363 căn, với tổng kinh phí hơn 324 tỷ đồng.
Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát: Dấu ấn an sinh xã hội bền vững

Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát: Dấu ấn an sinh xã hội bền vững

Việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 6.500 hộ dân là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân của tỉnh Lạng Sơn.

Các tin bài khác

Triển khai công điện khẩn phòng chống lũ, đảm bảo tính mạng nhân dân là trên hết

Triển khai công điện khẩn phòng chống lũ, đảm bảo tính mạng nhân dân là trên hết

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực Bắc Bộ, ngày 7/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Tây Ninh dẫn đầu Đông Nam Bộ về tăng trưởng kinh tế

Tây Ninh dẫn đầu Đông Nam Bộ về tăng trưởng kinh tế

Ngày 7/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025, ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 9,52% trong 9 tháng đầu năm. Kết quả này giúp Tây Ninh dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, cao hơn TP.HCM (7,07%) và Đồng Nai (8,86%), đồng thời xếp thứ 8/34 tỉnh, thành cả nước.
Giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh

Giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh

Học viện Chính trị khu vực III vừa phối hợp Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm "Quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh trong bối cảnh mới" tại Đà Nẵng. Các đại biểu đã trao đổi, đề xuất giải pháp phát huy sức mạnh ngoại giao văn hóa, thúc đẩy hiểu biết và làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh.
Việt Nam: Điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Đức

Việt Nam: Điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Đức

Theo báo cáo mới công bố của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, thị trường Việt Nam đang là một điểm đến đầu tư ngày càng hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức.

Đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (9-11/10), Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm.
Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Ngày 06/10, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) tổ chức lễ chào mừng ba tân sinh viên Thái Lan đến học tập tại thành phố trong khuôn khổ dự án giáo dục "Chương trình tiếng Việt chuyên sâu cho sinh viên Thái Lan".
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; Tổng thống Putin báo tin chiến thắng năm 2025... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 08/10.
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Chia sẻ cùng Thời Đại, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị mới khẳng định sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, tâm lý cục bộ địa phương không hiện hữu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Ngày 7/10, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và tuyên truyền quản lý biên giới, biển đảo cho lãnh đạo các Sở, ngành, xã, phường trong tỉnh.
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Lúc 11 giờ 00, ngày 07/10, Nhà giàn DK1/9 (Cụm Ba Kè), thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và hỗ trợ một ngư dân gặp nạn trên biển.
Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Thời tiết hôm nay (08/10): Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên

Thời tiết hôm nay (08/10): Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên

Theo bản tin lúc 3h30 ngày 08/10 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Ngày 3/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ban hành Hướng dẫn số 16 về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, theo quy định tại Điều 11 Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản này được áp dụng cho đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Phiên bản di động