Kinh tế Trung Quốc: Còn nhiều lợi thế thúc đẩy tăng trưởng
Trao đổi với Đài CGTN, chuyên gia kinh tế, TS.Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam) - cho rằng, tình hình kinh tế Trung Quốc rất quan trọng với Việt Nam vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và đối tác đầu tư lớn thứ năm của Việt Nam, chưa kể mối quan hệ hợp tác về du lịch, giao lưu nhân văn mật thiết giữa hai nước.
![]() |
| TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam). |
“Thời gian gần đây, kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với với nhiều thách thức. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì trong bối cảnh điều kiện bên ngoài nhiều trắc trở, rủi ro khó đoán định như hiện nay, đây là vấn đề các nền kinh tế ‘mở’ nói chung đều gặp phải chứ không riêng gì Trung Quốc,” TS. Võ Trí Thành nói.
Chuyên gia Việt Nam cho rằng, ngoài các vấn đề dài hạn như dân số, chu kỳ tăng trưởng…, nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đang có hai vấn đề lớn nhất: những điều chỉnh của thị trường bất động sản và nhu cầu nội địa chưa đủ lớn.
Theo TS. Võ Trí Thành, không ngạc nhiên khi Trung Quốc duy trì chính sách tiền tệ khá “lỏng” để hỗ trợ cho nền kinh tế ở giai đoạn này, vừa là để xử lý các vấn đề tài chính - bất động sản, vừa để tạo thêm sức mua trong nước. Theo ông, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt giải pháp trong các lĩnh vực để giải quyết khó khăn trước mắt và lành mạnh hoá cơ cấu kinh tế trong dài hạn.
TS. Võ Trí Thành đánh giá, trong những tháng cuối năm, vẫn còn nhiều lợi thế thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Nổi bật nhất, thương mại hàng hoá Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định khả năng phục hồi mạnh mẽ. Số liệu do Tổng cục Hải quan công bố vào ngày 10/9 cho thấy, tính theo Nhân dân tệ, tổng giá trị xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm nay là 28,58 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thống kê những năm gần đây cho thấy, về thị trường xuất khẩu của Trung Quốc, tỷ trọng các nước phát triển và đang phát triển đã trở nên cân bằng hơn. Cụ thể, tỷ trọng của các nước phát triển trong ngoại thương của Trung Quốc đang giảm dần, trong khi tỷ trọng của các nước đang phát triển đang tăng lên. Từ năm 2020, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã đến các nước ASEAN để phát triển thị trường, đầu tư và đưa các công ty vươn ra toàn cầu. Việc khai thác các thị trường đang phát triển với sức mua vẫn đang tăng nhanh như ASEAN phần nào giúp đảm bảo động lực cho ngoại thương Trung Quốc.
Ngành dịch vụ cũng được cho là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay. Lĩnh vực này đang có đà tăng trưởng tốt, các ngành dịch vụ hiện đại như sản xuất dịch vụ truyền tải thông tin, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tăng trưởng nhanh. Đặc biệt là về du lịch, các chuyến du lịch nội địa trên cả nước và tổng chi tiêu đi lại của khách du lịch nội địa Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan. Một ví dụ gần đây nhất là cơn sốt du lịch văn hoá tới các địa phương là nguyên mẫu đời thực của bối cảnh trong game “Hắc Thần Thoại: Ngộ Không” như Sơn Tây, Chiết Giang, Giang Tô…
“Việc mở rộng ngành dịch vụ cũng có thể giúp nhiều người có việc làm hơn, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Việc phân bổ lại nguồn lực cho lĩnh vực dịch vụ đã giúp thúc đẩy năng suất trong hai thập kỷ qua và vẫn có thể tiếp tục như vậy trong những năm tới nếu các cải cách hỗ trợ được thực hiện,” chuyên gia Võ Trí Thành nhận định.
Các chính sách khuyến khích tiêu dùng sản phẩm công nghệ cao với số lượng lớn cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đáng chú ý là các chương trình ưu đãi để khuyến khích người tiêu dùng thay thế các thiết bị gia dụng cũ bằng các thiết bị mới, cũng như chương trình đổi xe cũ lấy xe năng lượng mới. Trung Quốc đã bán được hơn một triệu xe điện trong tháng 8 vừa qua, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được thành tích này chỉ trong một tháng, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion. Tính tới hết tháng 8, doanh số bán xe điện ở Trung Quốc đã tăng 33% so với năm ngoái và được dự báo sẽ còn tăng mạnh vào cuối năm.
Theo dự báo của nhiều cơ quan, trong đó có Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), Trung Quốc vẫn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP quanh 5% đặt ra từ đầu năm. Tính chung nửa đầu năm 2024, kinh tế tăng 5,0% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Với những điều tiết vĩ mô đang được tăng cường và hàng loạt biện pháp cải cách, hỗ trợ tích cực, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng hợp lý về lượng và cải thiện về chất lượng,” chuyên gia Võ Trí Thành bày tỏ.
Tin cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Tin bài liên quan
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
CMG công bố video quảng bá “Chương trình Gala mừng Xuân năm 2026”
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
CMG ra mắt các điểm cầu của Gala mừng Xuân 2026
Trung Quốc: Dưỡng Tâm Điện trong Cố Cung mở cửa trở lại đón công chúng
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







