Thông thạo tiếng nước bạn, cùng bảo vệ biên giới hòa bình
Gắn kết biên cương từ ngôn ngữ láng giềng
Trở về từ Hội thi tiếng nước láng giềng trong Bộ đội Biên phòng năm 2024, Thiếu tá Lê Xuân Trường, trinh sát viên Đội Trinh sát, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, không giấu được niềm vui khi giành giải Nhất phần thi cá nhân. Với anh, giải thưởng này là thành quả của nhiều năm miệt mài học hỏi ngôn ngữ nước bạn Lào - một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác biên phòng.
“Công việc của chúng tôi đòi hỏi phải thông thạo địa bàn, hiểu phong tục tập quán và giao tiếp tốt với người dân cũng như lực lượng biên phòng nước bạn. Tôi dành hàng giờ mỗi ngày để tự học tiếng Lào, rồi đồng đội hướng dẫn thêm”, Thiếu tá Trường cho biết. “Học tiếng Lào không chỉ là yêu cầu công việc mà còn là tình yêu đối với văn hóa, con người nước bạn. Mỗi lần tôi giao tiếp trôi chảy với người dân, cảm giác như ranh giới giữa hai quốc gia dường như không còn”.
Thành tích cá nhân của anh không chỉ là niềm tự hào mà còn góp phần đưa đội thi Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giành ngôi đầu phần thi tập thể tiếng Lào. Các nội dung thi phong phú như nghe, nói, đọc, viết và các phần thi tập thể như chào hỏi, hùng biện đã thực sự khích lệ cán bộ chiến sĩ trau dồi ngoại ngữ, không chỉ để dự thi mà còn để áp dụng vào nhiệm vụ thực tiễn.
Tại các tuyến biên giới, ngôn ngữ vừa là công cụ giao tiếp vừa là cầu nối xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác và bảo vệ an ninh biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều lớp học tiếng Lào, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, để nâng cao khả năng giao tiếp của cán bộ chiến sĩ.
"Những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập tiếng Lào. Theo đó, từ cơ quan bộ chỉ huy đến các đơn vị cơ sở đều mở lớp dạy tiếng Lào, do những đồng chí giỏi tiếng Lào trong lực lượng lên lớp. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ cũng tự hướng dẫn, học hỏi lẫn nhau theo phương thức người biết nhiều bày cho người biết ít, người biết rồi bày cho người chưa biết. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã điều động, phân công các đồng chí đã được học tiếng Lào, biết tiếng Lào đến công tác tại các đơn vị tuyến rừng, ưu tiên những vị trí phù hợp. Nhờ vậy, phong trào học tiếng Lào đã được duy trì, khả năng sử dụng và vận dụng ngoại ngữ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng từng bước được cải thiện, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới", Thượng tá Bùi Viết Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết.
Bản lĩnh biên phòng tỏa sáng tại hội thi tiếng nước láng giềng
Hội thi tiếng nước láng giềng trong Bộ đội biên phòng năm 2024 được tổ chức thành 3 cấp: Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố; 3 tuyến biên giới (tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Campuchia) và cấp Bộ Tư lệnh. Tại cấp Bộ Tư lệnh, hội thi quy tụ 110 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu từ 9 đơn vị trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.
![]() |
| Ban Tổ chức Hội thi tiếng nước láng giềng trong Bộ đội biên phòng năm 2024 trao Bằng khen các cá nhân, tập thể xuất sắc. |
Phần thi cá nhân đòi hỏi thí sinh thể hiện thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trong phần thi tập thể, các đội tranh tài qua các phần thi chào hỏi, trả lời câu hỏi trực tiếp và hùng biện. Đặc biệt, phần thi trắc nghiệm tập thể về lịch sử, địa lý, các ngày lễ và văn bản hiệp định, quy chế biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng được đánh giá là gay cấn nhất. Với thời gian trả lời mỗi câu chỉ 15 giây, các đội phải tận dụng tối đa sự ăn ý để hoàn thành tốt nhất.
Theo Ban Tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu, đa dạng về kịch bản, hình thức, nội dung như: trình chiếu PowerPoint, video clips, đạo cụ, hát múa, hình ảnh minh họa sinh động. Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa, thể hiện tình đoàn kết giữa Nhà nước, Quân đội, nhân dân Việt Nam và các nước láng giềng.
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 9 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc.
Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, hội thi lần này là dịp để cán bộ, chiến sĩ trao đổi, học hỏi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng. Đồng thời, sử dụng kiến thức tiếng nước láng giềng để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nét văn hóa của Việt Nam đối với các bạn Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, mô hình sáng tạo của nhau, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Từ những nỗ lực hàng ngày đến thành công tại hội thi, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang viết nên câu chuyện đầy ý nghĩa về sự gắn kết ngôn ngữ và nhiệm vụ, vì một tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng.
Tin bài liên quan
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản 2026: Hơn 10.000 suất quà hướng về biên cương Tổ quốc
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Tặng 500 phần quà cho bà con gốc Việt và người Khmer tỉnh Battambang và Pursat (Campuchia)
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp





