Trang chủ Việt Nam hôm nay
16:19 | 09/12/2025 GMT+7

Báo chí - chắp cánh đưa tiếng Việt bay xa

aa
Báo chí và truyền thông đang đóng vai trò then chốt trong việc đưa tiếng Việt hiện diện và lan tỏa rộng khắp cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Qua tin bài, phóng sự, chương trình giảng dạy và các nền tảng số, thông tin về việc gìn giữ, học tập và sử dụng tiếng Việt được truyền tải liên tục, góp phần tạo đồng thuận xã hội và kết nối các thế hệ kiều bào với cội nguồn.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)
Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt

Tạo sức bật cho việc lan tỏa tiếng Việt

Tại Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025 vào ngày 14/8, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cơ quan báo chí trong triển khai Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt. Các đơn vị đã tích cực đưa tin, xây dựng chuyên mục, sản xuất phóng sự và chương trình dạy tiếng Việt, góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa phong trào tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài và công chúng trong nước.

Chỉ trong hơn một năm, TTXVN đã sản xuất hơn 800 tin bài đa ngữ, 400 ảnh thời sự, gần 80 video phản ánh phong trào tiếng Việt từ nhiều châu lục. Các tuyến tin bài bám sát hoạt động cộng đồng, chính sách hỗ trợ, hội đoàn kiều bào, lớp học, giáo viên kiều bào, các sáng kiến bảo tồn tiếng Việt của thế hệ trẻ.

VTV duy trì hệ thống các chương trình hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế học tiếng Việt theo cách trực quan, dễ tiếp cận. Nguồn tư liệu phong phú, kết hợp kiến thức ngôn ngữ và văn hóa, giúp tiếng Việt lan tỏa tự nhiên qua hình ảnh, âm thanh và tương tác đời sống.

Báo chí - chắp cánh đưa tiếng Việt bay xa
Chương trình "Chào Tiếng Việt" được phát trên VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nổi bật là chương trình “Chào tiếng Việt”, dạy tiếng Việt theo hình thức sinh động với hoạt cảnh, tình huống, bài hát, kể chuyện, đọc thơ, trò chơi, đồng dao… Mục "Đất nước học" giới thiệu văn hóa Việt qua các câu chuyện gợi mở. Không gian sáng tạo như những cuộc phiêu lưu hay bối cảnh gia đình gốc Việt ở nước ngoài giúp gia tăng trí tưởng tượng và hứng thú học tập. Chương trình phát sóng định kỳ 15 phút/tuần trên VTV4 và nền tảng số từ ngày 03/4/2023, với lịch phát sóng dày đặc, phù hợp với nhiều múi giờ trên thế giới.

Chương trình "Vui cùng tiếng Việt" tạo dấu ấn bằng các cuộc trò chuyện ngắn, giàu cảm xúc với nhân vật nước ngoài yêu tiếng Việt. Mỗi tập dài khoảng 15 phút, mở ra những câu chuyện chân thành về lý do gắn bó với tiếng Việt - từ một bản nhạc, niềm yêu thích văn hóa - lịch sử, một mối duyên cá nhân đến ấn tượng từ chuyến du lịch. Bên cạnh chia sẻ hành trình học tiếng Việt, chương trình còn đưa ra thử thách tiếng Việt thú vị, thu hút người xem trong và ngoài nước.

Các nền tảng số của VTV như VTVgo, YouTube cũng tích hợp nhiều nội dung học tiếng Việt, hình thành hệ sinh thái nội dung đa dạng, từ chương trình bài bản đến talkshow ngắn, giúp trẻ em và thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài tiếp cận tiếng Việt thuận tiện hơn.

Trong khi đó, VOV phát huy thế mạnh âm thanh để tuyên truyền, hướng dẫn dạy và học tiếng Việt. Trên kênh VOV5, chuyên mục "Dạy tiếng Việt" cùng hệ thống bản tin đa ngữ nhiều năm qua đã trở thành nguồn thông tin bền bỉ, hỗ trợ giáo viên, phụ huynh và hội đoàn cập nhật phương pháp giảng dạy, tài liệu, đồng thời tiếp sức tinh thần cho cộng đồng.

Nhiều cơ quan báo chí và nền tảng truyền thông khác duy trì tuyên truyền thường xuyên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác đại đoàn kết, gìn giữ văn hóa và tiếng Việt. Phóng sự, phỏng vấn, chuyên đề… phản ánh sinh động hoạt động của hàng trăm lớp học tiếng Việt, các sự kiện văn hóa, lễ hội và nỗ lực học tập của cộng đồng Việt toàn cầu.

Tạp chí Thời đại cũng đóng góp mảng nội dung giàu tính nhân văn và chiều sâu qua tiểu mục "Học Tiếng Việt" và các chuyên đề tôn vinh tiếng Việt. Gần đây, chuyên đề "Tiếng Việt yêu thương" giới thiệu các hoạt động phong phú, ý nghĩa của Ngày Tôn vinh tiếng Việt; khắc họa chân dung cá nhân, hội đoàn tiêu biểu; lan tỏa mô hình, phương pháp học tiếng Việt hiệu quả; đồng thời khuyến khích sử dụng tiếng Việt trong gia đình, trường học và cộng đồng, góp phần gắn kết các thế hệ người Việt ở nước ngoài.

Tạo đồng thuận xã hội cho chính sách tôn vinh tiếng Việt

Khi mở rộng không gian phản ánh việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài, báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo ra nhận thức chung trong xã hội về tầm quan trọng của việc duy trì tiếng Việt, từ đó thúc đẩy sự đồng thuận và ủng hộ các chính sách hỗ trợ. Nhờ những câu chuyện người thật - việc thật được phản ánh liên tục, công chúng trong nước nhận ra hành trình giữ tiếng Việt là một quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự phối hợp giữa gia đình, hội đoàn, nhà trường, cộng đồng và Nhà nước, chứ không chỉ là các hoạt động mang tính biểu trưng. Nhận thức này góp phần nuôi dưỡng sự đồng cảm, khích lệ tinh thần hướng về cội nguồn và làm sâu sắc thêm tình cảm của người Việt trong nước đối với kiều bào.

Báo chí - chắp cánh đưa tiếng Việt bay xa
Chuyên đề "Tiếng Việt yêu thương" trên tạp chí Thời đại.

Vai trò của báo chí không dừng lại ở việc mô tả. Thông qua việc phản ánh kịp thời nhu cầu thực tế của cộng đồng - như thiếu giáo viên, cần giáo trình phù hợp độ tuổi, nhu cầu học trực tuyến hay mong muốn kết nối hội đoàn - báo chí trở thành kênh thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng định hình chính sách. Từ những ghi nhận này, nhiều giải pháp thiết thực đã được triển khai: gửi sách giáo khoa tiếng Việt ra nước ngoài, bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên kiều bào, hỗ trợ cơ sở vật chất và kết nối các mô hình học tiếng Việt giữa trong nước và cộng đồng. Nhờ đó, báo chí góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ tiếng Việt bền vững.

Trong bối cảnh thế hệ trẻ Việt kiều tiếp nhận thông tin chủ yếu qua môi trường số, báo chí đã chủ động chuyển đổi: sản xuất video ngắn giới thiệu nét đẹp tiếng Việt, clip hướng dẫn giao tiếp cơ bản, podcast kể chuyện văn hóa, infographic đa ngữ… Những sản phẩm này giúp tiếng Việt trở nên gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận, đặc biệt với trẻ em và thanh niên - nhóm quyết định tương lai tiếng Việt trong cộng đồng. Nhờ vậy, hoạt động Tôn vinh tiếng Việt không chỉ hiện diện trên mặt báo mà còn lan tỏa sâu rộng vào đời sống số của cộng đồng người Việt toàn cầu.

Phát biểu tại lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của tiếng Việt đối với cộng đồng, sử dụng đồng bộ các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp "tiếng Việt - sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".

Trong thời gian tới, với sự phối hợp giữa báo chí - truyền thông, các bộ ngành và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tiếng Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ và truyền lại, trở thành điểm tựa văn hóa bền vững cho cộng đồng người Việt toàn cầu.

Sáng kiến, đề xuất nhằm giữ gìn “tiếng mẹ thân thương” cho trẻ gốc Việt tại Nhật Sáng kiến, đề xuất nhằm giữ gìn “tiếng mẹ thân thương” cho trẻ gốc Việt tại Nhật
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt

Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt

Joe Ruelle, Marko Nikolic và Jesse Peterson đến từ những miền đất xa xôi, nhưng chọn gắn bó với Việt Nam bằng cách viết văn bằng tiếng Việt. Với họ, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là phương tiện sáng tạo, để kể, để hiểu và sống cùng văn hóa Việt. Không chỉ kể những câu chuyện đời sống, họ còn biến ngôn ngữ thành nhịp đập đồng hành cùng văn hóa, con người và trái tim mình.
Học tiếng Việt thời 4.0: Học chữ trên điện thoại, luyện nói với AI

Học tiếng Việt thời 4.0: Học chữ trên điện thoại, luyện nói với AI

Chỉ với một chiếc điện thoại và phần mềm trí tuệ nhân tạo, trẻ có thể luyện phát âm, thực hành hội thoại và tiếp cận tiếng Việt theo cách linh hoạt, sinh động hơn bao giờ hết… Đó là cách học mới của nhiều gia đình Việt tại Australia trong bối cảnh công nghệ số làm chủ.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.

Các tin bài khác

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Với tỷ lệ tán thành là 100%, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri

Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri

Ngày 05/3 tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 6). Tại Hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, đổi mới và cam kết hành động thực chất nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội.
Bà Hà Thị Nga: Giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, kiến nghị hoàn thiện chính sách vùng dân tộc thiểu số

Bà Hà Thị Nga: Giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, kiến nghị hoàn thiện chính sách vùng dân tộc thiểu số

Tiếp xúc cử tri xã Tân Uyên (Lai Châu), bà Hà Thị Nga khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ giữ liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thủ tướng: Ứng phó chủ động, kịp thời, hiệu quả trước diễn biến mới trên thế giới

Thủ tướng: Ứng phó chủ động, kịp thời, hiệu quả trước diễn biến mới trên thế giới

Chiều 04/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới thời gian qua có thể tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác.

Đọc nhiều

Kết nối, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Séc, Slovakia

Kết nối, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Séc, Slovakia

Tối 5/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức chương trình “Ngày Tiệp Khắc” tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Tiệp Khắc (2/2/1950-2/2/2026).
Khánh Hòa gặp mặt, giao lưu với 70 đại biểu nữ, sinh viên người nước ngoài

Khánh Hòa gặp mặt, giao lưu với 70 đại biểu nữ, sinh viên người nước ngoài

Sáng 6/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, giao lưu với 70 đại biểu nữ, sinh viên người nước ngoài đang học tập và làm việc tại Khánh Hòa, kiều bào và cán bộ nữ đang công tác tại sở, ngành, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.
Bà Bùi Thị Minh Hoài: Xây dựng chính sách để Phú Thọ phát huy lợi thế trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc

Bà Bùi Thị Minh Hoài: Xây dựng chính sách để Phú Thọ phát huy lợi thế trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 06/3, tại Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên địa bàn tỉnh.
Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân

Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân

Sáng 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 05 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại UBND phường Hòa Bình và trực tuyến tại một số điểm cầu của tỉnh Phú Thọ.
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động