Tin quốc tế ngày 30/5: Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump; Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn ở Gaza
Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump
Ngày 30/5, Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 29/5, Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ tại Washington đã ra phán quyết tạm dừng hiệu lực bản án của Tòa án Thương mại Quốc tế, qua đó khôi phục tạm thời các mức thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump ban hành.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về thuế quan tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ngày 2/4/2025. (Ảnh: Reuters) |
Trước đó một ngày, Tòa Thương mại Quốc tế có trụ sở tại Manhattan phán quyết Tổng thống Trump đã vượt thẩm quyền khi áp thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), vốn được Quốc hội trao quyền trong các tình huống khẩn cấp quốc gia.
Tòa phúc thẩm yêu cầu các bên đệ trình phản hồi trước ngày 5/6 và 9/6 để xem xét kháng cáo. Phán quyết tạm hoãn này giúp thuế quan tiếp tục được duy trì ở mức trung bình khoảng 15%, theo ước tính của Oxford Research, cao hơn nhiều so với mức 2-3% trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.
Nhiều đối tác thương mại của Mỹ đã đưa ra phản hồi thận trọng. Thủ tướng Canada Mark Carney hoan nghênh phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế, cho rằng thuế quan của chính quyền Trump là bất hợp pháp. Trong khi đó, Anh, Đức và Ủy ban châu Âu từ chối bình luận sâu, viện dẫn đây là vấn đề nội bộ của Mỹ.
Về phía chính quyền Trump, các quan chức cho biết họ không dao động và tin tưởng sẽ thắng kháng cáo, đồng thời tiếp tục đàm phán thương mại với các đối tác.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, các đối tác “đang thiện chí hoàn tất thỏa thuận trước khi giai đoạn tạm hoãn 90 ngày kết thúc”.
Theo phân tích của Reuters dựa trên các báo cáo tài chính doanh nghiệp, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump đã khiến các công ty thiệt hại hơn 34 tỷ USD do doanh thu sụt giảm và chi phí gia tăng. Con số này được dự báo sẽ còn tăng khi tình trạng bất ổn về thuế quan tiếp tục cản trở quá trình ra quyết định tại nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.
Nhà Trắng xác nhận Israel đã ký đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza
Theo hãng tin Reuters, ngày 29/5, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Israel đã ký vào đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Gaza do đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, soạn thảo. Đề xuất sau đó đã được chuyển tới Hamas.
"Tôi có thể xác nhận rằng các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi hy vọng lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ sớm được thực thi để đưa tất cả con tin trở về nhà", bà Leavitt nói trong cuộc họp báo tại Washington. Khi được hỏi liệu Hamas đã chấp nhận đề xuất hay chưa, bà trả lời: “Theo tôi biết thì chưa”.
Theo hãng tin AP (Mỹ), các quan chức Hamas đã có phản ứng thận trọng trước đề xuất ngừng bắn, cho biết họ cần thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra phản hồi chính thức.
Hãng tin này dẫn lời ông Bassem Naim, một quan chức cấp cao của Hamas, cho rằng phản ứng của phía Israel "về bản chất có nghĩa là duy trì sự chiếm đóng, tiếp tục giết chóc và gây ra nạn đói". Ông nói thêm: "Phản ứng này không đáp ứng bất kỳ yêu cầu cốt lõi nào của người dân chúng tôi, đặc biệt là yêu cầu chấm dứt chiến tranh và chấm dứt nạn đói". Dù vậy, ông Naim khẳng định Hamas sẽ "nghiên cứu đề xuất một cách đầy đủ và có trách nhiệm quốc gia".
Tờ The Times of Israel (Israel) đã tiết lộ chi tiết văn bản đề xuất của đặc phái viên Steve Witkoff. Theo đó, lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày với cam kết Israel sẽ tuân thủ trong toàn bộ thời gian thỏa thuận.
Việc thả con tin thực hiện theo hai giai đoạn: từ danh sách 58 con tin Israel (10 người còn sống, 18 người đã chết), một nửa số con tin (5 còn sống, 9 đã chết) sẽ được trao trả vào ngày thứ nhất của thỏa thuận, số còn lại vào ngày thứ bảy.
Đổi lại, Israel sẽ thả tổng cộng 125 tù nhân bị kết án chung thân và 1.111 người Gaza bị giam giữ sau ngày 7/10/2023 để đổi lấy 10 con tin còn sống và trao trả thi thể của 180 người Palestine để đổi lấy thi thể 18 con tin Israel. Việc trao trả sẽ diễn ra đồng thời, không tổ chức nghi lễ hay diễu hành công khai.
Viện trợ nhân đạo sẽ được triển khai ngay sau khi Hamas đồng ý, thông qua các kênh đã thống nhất như Liên hợp quốc và Trăng lưỡi liềm đỏ. Mọi thỏa thuận về viện trợ dân sự sẽ tiếp tục được tôn trọng trong suốt thời gian thực hiện thỏa thuận.
Mọi hoạt động quân sự tấn công của Israel tại Gaza sẽ chấm dứt khi thỏa thuận có hiệu lực. Trong thời gian ngừng bắn, sẽ có lệnh ngừng hoạt động trên không (bao gồm cả giám sát) trong 10 giờ mỗi ngày, hoặc 12 giờ mỗi ngày trong các ngày trao đổi con tin và tù nhân.
Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đích thân công bố thỏa thuận ngừng bắn. Nhà Trắng khẳng định Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ các cuộc đàm phán thiện chí để đạt được một thỏa thuận cuối cùng.
Thẩm phán liên bang chặn lệnh của chính quyền Trump cấm Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế
Ngày 30/5, hãng tin Reuters đưa tin: Ngày 29/5, Thẩm phán liên bang Allison Burroughs tại Boston cho biết sẽ gia hạn lệnh cấm tạm thời, ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Harvard đang tổ chức lễ tốt nghiệp, với sự tham dự của hàng ngàn sinh viên quốc tế.
![]() |
| Logo của Đại học Harvard được gắn trên một tòa nhà tại trường. (Ảnh: AP) |
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) trước đó tuyên bố lệnh thu hồi có hiệu lực ngay lập tức, nhưng sau đó lại thay đổi lập trường, cho Harvard 30 ngày để phản hồi. Tuy vậy, thẩm phán Burroughs cho rằng lệnh cấm sơ bộ vẫn cần thiết vì chính quyền có thể tiếp tục gây tổn hại trong thời gian chờ giải quyết.
Harvard cáo buộc đây là một phần trong “cuộc tấn công trả đũa chưa từng có” nhằm vào quyền tự do học thuật, bao gồm cả việc cắt giảm gần 3 tỷ USD tài trợ nghiên cứu. Bộ trưởng DHS Kristi Noem cáo buộc Harvard "khuyến khích bạo lực, bài Do Thái và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc", nhưng không đưa ra bằng chứng.
Nếu lệnh của chính quyền Trump được thực thi, Harvard sẽ không được tuyển sinh sinh viên quốc tế mới và sinh viên hiện tại có thể mất tư cách pháp lý nếu không chuyển trường.
Tổng thống Putin: Việc Crimea sáp nhập Nga là theo nguyện vọng của người dân
Ngày 29/5, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng việc Crimea và Sevastopol sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2014 là kết quả từ nguyện vọng của người dân địa phương và Moscow chỉ hiện thực hóa mong muốn đó.
Phát biểu tại một cuộc gặp với các gia đình được vinh danh, ông Putin khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu không cảm nhận được mong muốn thực sự của người dân được trở về với quê hương lịch sử”.
Nhà lãnh đạo Nga cho rằng chính người dân Crimea và Sevastopol đã thúc đẩy tiến trình này, còn Nga “là những người hiện thực hóa nguyện vọng trở về Liên bang Nga của người dân". Ông cũng nhấn mạnh người dân Crimea và Sevastopol có tinh thần kiên cường, với tính cách được hun đúc qua nhiều thế kỷ và thập kỷ. Ông cho biết vùng đất này từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và đầy tổn thất, đặc biệt là trong các cuộc xung đột đẫm máu vào thế kỷ 19 và 20. Tuy nhiên, truyền thống và bản sắc văn hóa của Crimea vẫn được gìn giữ và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 1/7: Iran sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với Mỹ, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất tại Venezuela
Tin quốc tế ngày 27/6: Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất, Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala
Tin quốc tế ngày 23/6: Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar, Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục
Các tin bài khác
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






